Nắng nóng khắc nghiệt bất thường tại Châu Âu

Nhiều nước châu Âu đang đối mặt với nắng nóng bất thường, khiến các cơ quan y tế phải đưa ra cảnh báo đối với sức khỏe người dân.

Với nhiệt độ lên tới 43 độ C ở các vùng phía nam Tây Ban Nha, nhiều trường học đã phải đóng cửađể bảo vệ học sinh khỏi nhiệt độ khắc nghiệt. Cơ quan thời tiết quốc gia Tây Ban Nha cũng đưa ra cảnh báo, cho biết đợt nắng nóng có thể còn tồi tệ hơn trên khắp đất nước do sự xuất hiện của cát và bụi trong không khí từ Sahara.

Pháp cũng đang hứng chịu nắng nóng khiến hạn hán tại nhiều nơi trên cả nước trở nên trầm trọng hơn, nhiều nơi ghi nhận mốc nhiệt từ 38-40 độ C. Cơ quan y tế đã cảnh báo người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe trong thời tiết nắng nóng.Các chuyên gia cho biết các khu vực khác của châu Âu, như Italia, các nước vùng An-pơ và miền nam của Đức, sẽ không thoát khỏi đợt nắng nóng.
 

Vân Hương