Nâng cao vai trò của tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Trong quá trình triển khai thực hiện tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội đã phát sinh những khó khăn, vướng mắc. Điều này rất khó thực hiện bởi vì không được giao quyền hạn cũng như nguồn lực. Các đại biểu đề nghị ban soạn thảo xem xét kĩ hơn nhằm nâng cao vai trò của tổ chức xã hội trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên (đoàn Long An) đề nghị ban soạn thảo xem xét chỉ kế thừa quyền khởi kiện của đại diện người tiêu dùng khi có kiến nghị, đề nghị. Đồng thời, cũng cần xem xét về việc công khai thông tin khi khởi kiện.

Một số ý kiến cũng đề nghị ban soạn thảo bổ sung Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên là tổ chức tham gia bảo vệ người tiêu dùng.

Về vấn đề này, đại diện ban soạn thảo cho biết, đây là yếu tố mới nên sẽ tiếp thu theo hướng nghiên cứu thêm để đưa thêm những giải pháp mạnh hơn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!