"Nạn gỗ dăm" ở Hải Hà, Quảng Ninh đã thôi hoành hành!

Sau phóng sự của Truyền hình Quốc hội Việt Nam về tình trạng buông lỏng quản lý, hàng loạt xưởng dăm gỗ trái phép trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện đã vào cuộc, xử lý, chấm dứt các xưởng hoạt động không phép này.

Hoạt động băm dăm keo không phép diễn ra suốt một thời gian dài là thực trạng tại xưởng chế biến đá Granit của Công tu TNHH Đức Dương tại thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà. Sau khi nhận được phản ánh của Truyền hình Quốc hội, ngày 20 tháng 6 vừa qua tổ công tác liên ngành huyện Hải Hà đã lập biên bản và yêu cầu chủ cơ sở dừng ngay các hoạt động trái phép.

Ông NGUYỄN HỮU LIÊM, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh: “UBND huyện yêu cầu phải vận chuyển tất cả gỗ ra khỏi địa bàn trước 15/8, phải vận chuyển bằng các xe dưới 10 tấn để đảm bảo trọng tải.”

UBND huyện Hải Hà cũng yêu cầu chấm dứt hoạt động băm dăm, vận chuyển gỗ keo và máy móc ra ngoài đối với xưởng gỗ của công ty TNHH thương mại sản xuất dăm gỗ Hoàng Long – Quảng Ninh, hiện đang thuê lại 1 phần đất nhà máy gạch Tuylen của Công ty TNHH Đình Minh, tại thôn Hải Đông, xã Quảng Thành.

Ông NGUYỄN HỮU LIÊM, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh: “Năm 2020, 2021 chủ yếu huyện tập trung phòng chống dịch nên chưa tập trung chỉ đạo các ngành tăng cường kiểm tra trên địa bàn, hiện nay dịch ổn nên UBND huyện chỉ đạo các xã thị trấn rà soát toàn bộ các cơ sở trên địa bàn trong việc sử dụng đất.”

Ông TRẦN NHƯ LONG, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh: “Sai phạm diễn ra thường xuyên liên tục, có khi đang ngồi đây nhưng ngoài kia cũng đang xuất hiện sai phạm, quan điểm là phải xử lý, xử lý ngay từ khi xuất hiện, để tránh việc làm xong rồi xử lý gây thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân.”

Việc để xảy ra vi phạm là lỗi của của chính quyền địa phương, tuy nhiên Cơ quan chức năng huyện Hải Hà đã nhanh chóng khắc phục, đây là điều hết sức cần thiết.  

Hoàng Tùng