Năm 2021: Thiệt hại do thiên tai ở Việt Nam thấp nhất trong 20 năm qua

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu cần ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống thiên tai.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, năm 2021 là năm cả hệ thống chính trị được huy động để tham gia công tác phòng chồng dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế. Năm 2021 cũng là năm công tác phòng chống thiên tai có nhiều kết quả rất tích cực, số người chết giảm mạnh với 108 người chết và mất tích, thiệt hại về vật chất giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua, khoảng 5.200 tỷ đồng (so với khoảng 40.000 tỷ đồng năm 2020).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống Thiên tai: “Chúng ta cần phải ưu tiên nguồn lực để tập trung đầu tư cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ, cứu nạn, trong đó cần tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác tham mưu chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời rà soát quy trình, thủ tục để đảm bảo công tác hỗ trợ, triển khai nguồn lực hỗ trợ được khẩn trương, kịp thời hơn…”.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị cần nghiên cứu, xem xét, sửa đổi quy chế, công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của công tác phòng chống ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong thời gian tới; rà soát lại quy trình, công tác vận hành hồ chứa (hồ thủy điện, hồ thủy lợi) để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sàn của người dân vùng hạ du và an toàn công trình. Cùng với đó, bố trí ngân sách để đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị cho công tác phòng chống thiên tai ở các các bộ, ngành và địa phương./.
 

Dương Âu