Mỹ viện trợ thêm hơn 1,2 tỷ USD cho Ukraine

Trong chuyến thăm thủ đô Kiev ngày 27/2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thông báo, nước này viện trợ thêm hơn 1,2 tỷ USD giúp chính phủ Ukraine duy trì hoạt động trong những tình huống đặc biệt. Ngoài ra, khoản hỗ trợ còn giúp Ukraine trả lương cho công chức, giáo viên và lính cứu hỏa.

Bà Yellen cho biết, khoản viện trợ bổ sung 1,25 tỷ USD cho Ukraine là đợt đầu tiên trong gói viện trợ dân sự 10 tỷ USD mà Mỹ sẽ cung cấp vào những tháng tới. Mỹ là nước viện trợ tài chính và quân sự nhiều nhất cho Ukraine trong hơn một năm qua với khoản tiền lên tới gần 50 tỷ USD.

Các đồng minh phương Tây gần đây thúc giục Ukraine đẩy nhanh tiến độ chống tham nhũng để tiếp tục viện trợ tài chính và quân sự. Bộ trưởng Yellen cũng cho biết, sẽ thúc giục các đồng minh như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) "hành động nhiều hơn" vì Ukraine. Bà Yellen khẳng định, trong năm nay, Mỹ sẽ không ngần ngại sử dụng quyền lực của mình để ngăn các thực thể giúp Điện Kremlin né lệnh trừng phạt.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Emine Dzheppar ngày 25/1 cho biết, nước này hứng chịu thiệt hại lên tới gần 138 tỷ USD, trong đó thiệt hại về hạ tầng là 35,6 tỷ USD và nhà ở là 54 tỷ USD.

(*) Nguồn: AFP

Mai Phương