Mỹ và UAE cam kết đầu tư 8 tỷ USD cho đổi mới nông nghiệp tại COP27

Tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu COP27, Mỹ và các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã thỏa thuận nâng mức đầu tư cho Sáng kiến Đổi mới Nông nghiệp vì Khí hậu (AIM for Climate) lên tới 8 tỷ USD, tăng gấp đôi so với cam kết trước đó, nhằm cắt giảm lượng khí thải trên toàn cầu.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Thomas Vilsack cho biết, Sáng kiến AIM for Climate sẽ giúp người nông dân đối phó với những thách thức trong năm nay như những tổn thất về năng suất do biến đổi khí hậu, chi phí đầu vào cao do đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột tại Ukraine. Ông cho biết thêm, nông nghiệp có thể đạt được phát thải ròng về 0 nhanh hơn so với một số lĩnh vực khác, bởi những cơ hội giảm khí mê-tan và loại bỏ lượng carbon trong lĩnh vực này là rất lớn.