Mỹ và phương tây không viện trợ thêm xe tăng cho Ukraine

Mỹ sẽ không viện trợ thêm xe tăng M1 Abrams cho Ukraine, đồng thời cảnh báo nước này không nên phát động các cuộc phản công lớn. Trong khi đó, các quan chức Phương Tây đã không đạt được một thỏa thuận về việc chuyển xe tăng chiến đấu do Mỹ hoặc Đức sản xuất cho Ukraine.

Đức thông báo chưa cho phép xuất khẩu xe tăng Leopard đến Ukraine. Mặc dù vậy, Berlin khẳng định sẽ hành động nếu Washington gửi xe tăng Abrams cho Kiev. Do Berlin có quyền phủ quyết đối với bất kỳ quyết định xuất khẩu nào liên quan đến xe tăng Leopard, nên Ba Lan và Phần Lan cũng cho biết sẽ chỉ gửi loại xe này tới Ukraine khi được Đức thông qua. Trước đó, dòng xe tăng Leopard do Đức chế tạo nội địa được các nước NATO triển khai trên khắp Châu Âu, đây cũng là loại xe chiến đấu được đánh giá là phù hợp nhất tại mặt trận Ukraine./.