Mỹ tiếp tục tăng lãi suất lên mức kỷ lục kể từ năm 2008

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm 2/11 tiếp tục nâng lãi suất tham chiếu thêm 75 điểm cơ bản, từ 3,75-4%, nhằm hạ nhiệt lạm phát cao nhất 40 năm. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1/2008.

Quyết định điều chỉnh được đưa ra sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Fed. Đây là động thái mạnh tay nhất của cơ quan này kể từ thập niên 80, có thể tác động đến hàng triệu doanh nghiệp, hộ gia đình Mỹ khi kéo lãi suất cho vay lên cao nữa.

Trong cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận xác suất hạ cánh mềm – hạ nhiệt nền kinh tế mà không tạo ra suy thoái – đang hẹp lại. Dù vậy, ông cho rằng vẫn có khả năng viễn cảnh này sẽ xảy ra. Lập trường của Fed là lạm phát cao, dai dẳng sẽ gây hậu quả kinh tế lớn hơn suy thoái.

Ông Powell cho biết, “còn quá sớm” để nói về việc ngừng nâng lãi suất và phát tín hiệu cho biết, mức lãi suất cuối cùng sẽ cao hơn so với dự kiến trước đây.

Trước đó, Fed đưa ra tín hiệu cho thấy Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất lên mức 4,5-4,6% trong năm 2023 và có thể sẽ bắt đầu hạ lãi suất từ năm 2024.

Quang Trịnh