Mỹ thông qua khoản hỗ trợ khí hậu lớn nhất trong lịch sử

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành đạo luật Giảm lạm phát, trong đó dành khoảng 370 tỷ USD cho các sáng kiến năng lượng xanh. Đây cũng là khoản hỗ trợ cho mục tiêu chống biến đổi khí hậu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

“Đạo luật giảm lạm phát” được coi là phiên bản rút gọn của cam kết trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden. Hàng tỷ USD sẽ được đầu tư vào năng lượng tái tạo, như năng lượng gió và mặt trời, giảm giá cho người mua ô tô điện và hỗ trợ cho các hộ gia đình để sử dụng năng lượng sạch hơn, sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: “Đạo luật sẽ giúp cho các gia đình tiết kiệm được hàng nghìn đô la, thông qua việc cung cấp cho họ các khoản giảm giá khi mua các thiết bị gia dụng mới và hiệu quả hơn, họ sẽ được hoàn thuế khi mua máy bơm nhiệt, lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà, mua xe ô tô điện hoặc xe chạy bằng pin nhiên liệu.”

Bên cạnh đó, đạo luật sẽ dành 4 tỷ USD cho quỹ cứu trợ hạn hán mới của liên bang. Ước tính, đạo luật sẽ giúp cắt giảm khoảng 1 tỷ tấn khí thải nhà kính, tức là 40% lượng phát thải của Mỹ vào năm 2030.

Đạo luật được cho rằng sẽ tạo ưu thế cho Đảng Dân chủ trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ vào tháng 11 tới.

Kim Ngọc