Mỹ sẵn sàng đáp trả các hành vi gây hấn của Nga tại Ukraine

Trước thềm cuộc đối thoại an ninh giảm căng thẳng với Moscow dự kiến diễn ra vào ngày mai 10/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định, việc ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine vô cùng quan trọng và mọi hành vi gây hấn hơn nữa của Nga "sẽ phải hứng chịu biện pháp đáp trả mạnh mẽ".

Sau cuộc họp với NATO hôm 7/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, vẫn sẽ có giải pháp đối phó với việc Nga tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine thông qua ngoại giao. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh cũng sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ hành động gây hấn của Nga. 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken: "Các hành động gây hấn của Nga là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh ở châu Âu. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả mạnh mẽ những hành động gây hấn hơn nữa của Nga. Tuy nhiên, một giải pháp ngoại giao vẫn có thể thực hiện được và sẽ tốt hơn nếu Nga lựa chọn".

Một quan chức cấp cao Mỹ cho hay, trong các cuộc đàm phán về Ukraine, Washington và các đồng minh sẵn sàng thảo luận với Nga về khả năng mỗi bên sẽ hạn chế tập trận và triển khai tên lửa tại khu vực. Về phần mình, các ngoại trưởng NATO cũng nhất trí đoàn kết chống lại bất kỳ hành động quân sự nào có thể xảy ra của Nga ở Ukraine, đồng thời cho rằng, nhiều yêu cầu an ninh do Điện Kremlin đưa ra là không thể chấp nhận được.

Dự kiến trong tuần tới, Nga và Mỹ sẽ tổ chức vòng đối thoại về ổn định chiến lược tại Geneva (Thụy Sỹ), sau đó sẽ diễn ra cuộc họp Hội đồng NATO-Nga tại Brussels và các cuộc tham vấn trong khuôn khổ Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) ở Vienna (Áo)./.