Mỹ, Nhật, Hàn tăng cường hợp tác trong vấn đề Triều Tiên

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tổ chức cuộc hội đàm 3 bên.

Tại đây, lãnh đạo các quốc gia đã bày tỏ quan ngại về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên và nhất trí tăng cường hợp tác nhằm ứng phó với mối đe dọa từ nước này.

Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO, lãnh đạo các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cho rằng các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng cho không chỉ bán đảo Triều Tiên mà cả Đông Á và thế giới. Do vậy, cả ba nhà lãnh đạo đều nhất trí tìm hiểu thêm các biện pháp ngoài hợp tác an ninh nhằm củng cố năng lực răn đe đối với Triều Tiên. 

Đây là cuộc gặp 3 bên đầu tiên sau hơn 4 năm giữa các lãnh đạo Mỹ-Nhật Bản- Hàn Quốc kể từ cuộc gặp gần nhất được tổ chức vào tháng 9/2017 bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.