Mỹ - Nhật Bản tái khẳng định quan hệ đồng minh

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Kishida Fumio. Ông Biden đã tái khẳng định cam kết bảo vệ Tokyo, đồng thời tuyên bố liên minh Nhật - Mỹ là “nền tảng” của hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã thảo luận về các biện pháp để tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế và an ninh.

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: "Quan hệ Mỹ - Nhật đã rất tốt đẹp. Hôm nay chúng ta đã tiếp tục các cuộc thảo luận về cách Nhật Bản và Mỹ có thể xây dựng liên minh Mỹ - Nhật với tư cách là một lực lượng tích cực không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới."

Về các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận cách thức phối hợp để hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm như biến đổi khí hậu, giải trừ vũ khí hạt nhân, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, tình hình ở Eo biển Đài Loan, vấn đề tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản KISHIDA FUMIO: "Để duy trì ổn định và hòa bình ở châu Á, Nhật Bản sẽ tăng cường mạnh mẽ khả năng quốc phòng, đồng thời, chúng ta cần củng cố vững chắc liên minh Nhật - Mỹ, đây là liên minh duy nhất của Nhật Bản." 

Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của tổng thống Biden kể từ khi nhậm chức vào đầu năm 2021. Chuyến thăm nhằm khẳng định mối quan hệ đồng minh tốt đẹp, xác nhận hợp tác mới trong tình hình thế giới có nhiều biến động đặc biệt là sau đại dịch Covid-19.

Đinh Giang