Mỹ: Mực nước hồ Great Salt ở bang Utah thấp kỷ lục

Vào tháng 7/2022, bề mặt của hồ Great Salt đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối thể kỷ 19, đáy hồ rộng khoảng 2000 km2 đã dần lộ ra. Theo đó, đáy hồ lộ thiên đã bị nhiễm cặn do khai thác đồng và bạc. Các bề mặt dưới nước đã biến thành những đám mây bụi chứa canxi, lưu huỳnh và Asen, những hợp chất này có thể dẫn đến ung thư và dị tật bẩm sinh.

Ông TIM HAWKES, Giới chức bang Utah, Mỹ: “Hồ nước này ảnh hưởng đến chất lượng bầu không khí của chúng ta, vì vậy cần nâng cao bảo vệ. Khi hồ cạn nước, bụi hình thành gây tác động tiêu cực đến sức khoẻ con người.”

Sự suy giảm nước hồ Great Salt không chỉ  gây nguy hiểm đối với sức khoẻ con người sống quanh khu vực đó, mà còn phá vỡ các cấu trúc giống như rạn san hô ở dưới nước, kéo theo đó là nhiều loài sinh vật dưới nước và trên cạn tại khu vực hồ nước này cũng mất đi nguồn thức ăn dinh dưỡng tự nhiên.
 

Đinh Phượng