Mỹ không nới lỏng biện pháp trừng phạt Iran

Mỹ không có kế hoạch nới lỏng việc thực thi các biện pháp cấm vận Iran, trong đó có lệnh trừng phạt nhằm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Đây là khẳng định được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra trong bối cảnh đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran đang được nối lại.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở nhà Trắng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố Mỹ không có kế hoạch nới lỏng việc thực thi các lệnh trừng phạt nhằm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. 

Ông NED PRICE, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ: “Nếu Iran muốn các lệnh trừng phạt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được dỡ bỏ, Tehran cần phải thay đổi các hành vi cơ bản của mình. Họ cần phải thay đổi các hành động nguy hiểm dẫn đến các biện pháp trừng phạt này ngay từ đầu”.

Bên cạnh đó, ông Price cũng nhấn mạnh con đường duy nhất để cùng nhau quay trở lại thực thi thỏa thuận hạt nhân là Iran phải từ bỏ những yêu cầu mà Mỹ cho là "không thể chấp nhận được". 

 Ông NED PRICE, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ: “Cách duy nhất để cùng nhau quay trở lại thực thi thỏa thuận hạt nhân là Iran phải từ bỏ những yêu cầu không chấp nhận được vượt ra ngoài phạm vi của thỏa thuận. Iran cũng không thể hiện một cách nhất quán, giống như Mỹ, rằng họ kiên định và cam kết tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. Họ có cơ hội để chứng minh với chúng tôi, nhưng quan trọng hơn là với thế giới, rằng họ sẽ làm điều đó”.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian đã kêu gọi Mỹ thể hiện sự linh hoạt để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Theo quan chức này, có 3 vấn đề mà nếu được giải quyết, hai bên có thể đạt được một thỏa thuận trong những ngày tới. Ông cũng nhấn mạnh Iran có "lằn ranh đỏ" cần được tôn trọng và cho biết cũng giống như Washington, Tehran cũng có kế hoạch B nếu đàm phán thất bại.

Anh Tuấn