Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân

Mỹ tiếp tục kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại về vấn đề hạt nhân. Đây là thông điệp được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra vào hôm qua, chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên bắn hàng trăm quả đạn pháo ra vùng biển phía Đông và Tây của Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel tái khẳng định lập trường của Washington là “để ngỏ ngoại giao và đối thoại” cho mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Ông VEDANT PATEL - Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ:  “Chúng tôi tiếp tục tin vào mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi tiếp tục để ngỏ cánh cửa đối thoại và đàm phán như một bước hướng đến mục tiêu này”.

Trước đó, Triều Tiên đã tiến hành 8 vụ phóng tên lửa trong vòng 3 tuần qua, trùng thời điểm với các cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Kim Ngọc