Mỹ cắt giảm sử dụng nước từ nguồn sông Colorado

Tại Mỹ, sông Colorado đã cung cấp nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho nhiều tiểu bang trên toàn quốc. Tuy nhiên trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã gây tình trạng hạn hán kéo dài, làm dòng sông ngày càng cạn kiện. Để đảm bảo cân bằng nguồn nước, giới chức Mỹ đã lên kế hoạch cắt giảm sử dụng nước từ nguồn sông Colorado.

Tại Mỹ, sông Colorado nhiều năm qua đã cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 40 triệu người dân tại 7 tiểu bang. Trước đó, 7 tiểu bang này bao gồm: California, Colorado, New Mexico, Utah, Wyoming, Nevada và Arizona đã đưa ra một thoả thuận chung kéo dài 100 năm để phân bổ sử dụng nguồn nước tại đây. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đã gây ra một đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 1200 năm qua và ảnh hưởng đến lưu lượng nước sông Colorado.

Ông KEVIN MORAN, Giới chức địa phương: "6 trong số bảy bang thuộc lưu vực sông Colorado đang triển khai để giảm lượng nước sử dụng từ nguồn sông. Điều này là cực kỳ cần thiết sau 20 năm chịu hạn hán và tác động của biến đổi khí hậu."

Trước đó, bang California nhận được khoản phân bổ nước lớn nhất, hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp tại đây, ước tính trị giá lên tới 50 tỷ USD và tiêu thụ 80% nguồn nước.

Ông DAVID HAYES, Chuyên gia môi trường: "Cuộc khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng. Trên thực tế, Bộ Nội vụ Mỹ đang phải đối mặt với khả năng không thể vận chuyển nước từ Đập Hoover đến thành phố Las Vegas hoặc tiểu bang California. Trên thực tế, mực nước phía sau các con đập đã trở nên quá thấp, đến mức không thể thực hiện được chức năng như trước kia."

Các chuyên gia nhận định, cần phải nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ các hồ chứa đang cạn kiệt do sử dụng nước quá mức và chịu tác động của biến đổi khí hậu.

Đinh Phượng