Mỹ cạnh tranh với EC trong ngành công nghiệp xanh

Ủy ban Châu Âu (EC) đã đề xuất kế hoạch giúp đảm bảo lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Châu Âu trong lĩnh vực kinh doanh năng lượng tái tạo so với các doanh nghiệp Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu EC Ursula von der Leyen cho biết, các quốc gia thành viên EU có thể huy động 250 tỷ euro từ quỹ RepowerEU để hỗ trợ các doanh nghiệp trong công cuộc giảm phát thải khí nhà kính. Bà Ursula hi vọng các quốc gia thành viên liên minh sẽ ủng hộ dự thảo đề xuất dự kiến sẽ được đệ trình trong ngày 9 và 10/2 này.

Phản ứng trước đề xuất của EC, Chính phủ Đức bày tỏ hoan nghênh và đánh giá cao đề xuất của EC, đồng thời cho rằng dự thảo đề xuất là một bước đi đúng hướng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực công nghiệp xanh.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định dự thảo sẽ khó được phê chuẩn do những lo ngại về nạn phá rừng và sự hoài nghi về những nỗ lực của các quốc gia Nam Mỹ trong việc chống biến đổi khí hậu.

Ngọc Anh