Mỹ cam kết viện trợ quân sự 500 triệu USD cho Ukraine

Mỹ vừa cam kết gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trị giá lên đến 500 triệu đôla, cùng nhiều trang thiết bị khác.

Trong chuyến thăm bất ngờ tới Kiev hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ngoài gói viện trợ, nước này cũng sẽ cung cấp thêm số lượng lớn đạn dược để sử dụng trong các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Ukraine. Bên cạnh đó, chính quyền Washington khẳng định, sẽ chuyển giao cho Kiev các thiết bị quân sự quan trọng, bao gồm đạn pháo, xe chiến đấu bộ binh Bradley, hệ thống chống thiết giáp và các radar giám sát trên không.

Q.T