Mỹ bắn hạ “vật thể bay lạ” trên bầu trời Alaska

Nhà Trắng vừa cho biết quân đội đã bắn hạ một thể bay lạ ở vùng trời bang Alaska. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 1 tuần chính quyền Tổng thống Joe Biden đã hành động để bảo vệ không phận của Mỹ.

Theo người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, John Kirby, một vật thể bay lạ với kích cỡ của một chiếc ô tô nhỏ đã được phát hiện ở vùng trời Alaska đêm ngày 09/02 (theo giờ Mỹ), và sau khi được báo cáo, Tổng thống Biden đã ra lệnh bắn rơi vật thể này ngay sáng ngày hôm sau.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 1 tuần Mỹ hành động nhằm bảo vệ không phận của mình. Trước đó Mỹ đã bắn hạ một khinh khí cầu được cho là nhằm mục đích do thám của Trung Quốc trong lãnh thổ, và sự cố này đã tiếp tục khiến căng thẳng giữa hai nước leo thang.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Hồng Nhung