Một bản ở Sơn La bị ngập úng nhiều ngày do mưa lũ

Ngay trên địa bàn thành phố Sơn La có 1 bản đã bị ngập úng trong suốt gần 10 ngày qua. Hàng chục hộ dân với hàng trăm nhân khẩu đang bị nước bủa vây khiến cuộc sống của họ gần như bị cô lập, sinh hoạt đảo lộn. Nguy hiểm hơn là nguồn nước ở đây đang bị ô nhiễm nặng và nguy cơ nảy sinh dịch bệnh rất cao.

Đây là cách di chuyển của người dân bản Giáng trong khoảng 1 tuần trở lại đây. Những con đường làng, ngõ xóm đã ngập sâu nên người dân phải dùng bè tự chế để qua lại.

Ông LÙ VĂN CHUNG, Bản Giáng, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La: “Tôi năm nay đã hơn 100 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ thấy nước ngập hết cả bản làng như năm nay. Nước về to quá, ai cũng sợ.”

Mưa lớn từ đêm 11/9 kéo dài mấy ngày sau đó đã khiến lượng nước trên núi đổ dồn về bản, trong khi hệ thống thoát nước là các hang cát-tơ ngầm đã bị vùi lấp nên dẫn đến tình trạng ngập úng.

Bà QUÀNG THỊ HÒA, Bản Giáng, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La: “Nước ngập sâu mấy hôm rồi. Bà con phải chặt tre luồng làm bè để đi thôi. Mong cán bộ xuống giúp dân, làm sao để tháo được nước chứ cứ thế này thì khổ lắm”.

Gần 10 ngày qua, nước chưa hề rút mà vẫn ngập sâu từ 1 đến 2 mét. Ngay cả những đứa trẻ ở đây cũng đã phải tự dùng bè để đến trường rồi trở về nhà. Tất cả đều bị nhấn chìm trong nước.

Em QUÀNG GIA BẢO, Trường Tiểu học Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La: “Từ hôm bị ngập cháu cũng hơi sợ, nhưng mà chèo nhiều rồi nên cháu cũng không sợ nữa”.

Bản Giáng có 88 hộ dân với 422 nhân khẩu hoàn toàn là dân tộc Thái. Đợt ngập úng ngày khiến cho 20 hộ dân gần như bị cô lập. Mọi sinh hoạt đều đảo lộn, nhiều tài sản bị hư hỏng. Đặc biệt là nguồn nước nơi đây đang bị ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xảy ra.

Ông LÙ VĂN HẢI, Trưởng bản Giáng, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La: “Bây giờ cái khó khăn của bà con như vận chuyển hàng hóa, hàng nông sản là không mang đi đâu được. Các hộ bị ngập ấy, các ông cụ già đi lại rất khó khăn. Cái khó khăn nữa là bây giờ bà con khơi chỗ này sang hồ Nong Giáng, nhưng hồ Nong Giáng sắp đầy rồi. Nếu ngập hồ Nong Giáng thì sẽ ngập cả bản ngày. Không đi đâu được nữa”.

Được biết từ năm 2020 đến nay bản Giáng đã xảy ra vài lần ngập lụt nhưng mức độ không như đợt này. Hiện tại chính quyền địa phương đang tuyên truyền cho các hộ dân bị ngập tạm thời di chuyển cả người và tài sản đến những nơi an toàn để phòng mưa lũ tiếp tục xảy ra. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân về công tác xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, tính toán phương án để di vén các hộ dân khỏi vùng ngập úng…

Phóng viên Hoàng Hà: “Những ngày gần đây bà con nhân dân trong bản Giáng cùng với lực lượng chức năng đang tích cực đi tìm các vị trí để khơi thông dòng chảy. Tuy nhiên đến giờ phút này vẫn chưa tìm thấy do các hang cát- tơ nằm ẩn sâu dưới lòng nước. Chưa tìm thấy đồng nghĩa với tình trạng ngập úng sẽ còn kéo dài và đời sống của bà con nhân dân nơi đây sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong những ngày tháng sắp tới.”

Hoàng Hà