Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức thông báo, môn Lịch Sử ở bậc THPT trở thành nội dung bắt buộc, áp dụng từ năm học 2022-2023. Dự kiến thời lượng phần bắt buộc là 52 tiết/năm học.
Sau 2 ngày tư vấn cho học sinh lựa chọn, đăng ký các nhóm tổ hợp, trường THPT Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội nhận được thông báo: Môn Lịch Sử trở thành môn học bắt buộc ngay từ năm học này.
Ông TRẦN TRỌNG HÀ, Hiệu trưởng trường THPT Xuân Phương, TP. Hà Nội: “Vì đã tuyển sinh được 2 ngày nên nhiều phụ huynh sẽ băn khoăn vì môn sử trở thành môn bắt buộc nên tới đây chúng tôi sẽ mời phụ huynh, học sinh tới nhà trường để nghe nhà trường phổ biến, làm rõ những điều mới, tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh, học sinh điều chỉnh lại nguyện vọng."
Sẽ bổ sung vào tất cả nhóm tổ hợp là môn Sử nhé, con nhà mình mong muốn vào khối này đúng không ạ? Vậy chị đăng ký như thế này nhé…
Môn Lịch Sử trở thành môn học bắt buộc - điều này được cả phụ huynh lẫn học sinh hào hứng.
Chị LÊ THỊ HẠNH, Phụ huynh: “Môn học nào cũng rất là tốt nhưng riêng môn Lịch sử càng phải đi vào bắt buộc, vì phải hiểu được lịch sử để có tự tôn dân tộc, bản thân chúng ta phải hiểu được lịch sử, không hiều gì về truyền thống dân tộc là không được.”
Em TRẦN THỊ NHẬT ÁNH, Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội: “Con không biết sau này Lịch Sử sẽ dùng đến không, nhưng đã là người Việt Nam thì phải biết Lịch sử dân tộc ạ. Các bạn của con cũng rất ham mê lịch sử, các bạn nói hay lắm, nên con cũng bắt đầu ham mê môn Lịch sử.”
Môn Lịch sử không còn là môn tự chọn. Các trường cũng không bỡ ngỡ, vì phương án dạy học đã sẵn sàng. Dự kiến, môn lịch sử sẽ có thời lượng 52 tiết/ năm đối với các khối 10, 11, 12.
Ông NGUYỄN QUÝ XUÂN, Hiệu trưởng trường THPT Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội: “Trong quá trình xây dựng nhà trường đã có suy nghi về vấn đề này, về cơ bản trong các tổ hợp môn học, nhà trường đã cho môn sử xuất hiện trong đó, chỉ có một số tổ hợp không có, thì nhà trường sẽ điều chỉnh để các tổ hợp này có môn sử để đáp ứng đúng quy định.”
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại, nếu không đổi mới cách dạy thì học sinh sẽ nhàm chán, chất lượng dạy học không đạt được hiệu quả như mong muốn.
Dịch giả NGUYỄN QUỐC VƯƠNG, Nhà nghiên cứu Lịch sử: “Việc đưa trở lại là môn bắt buộc cũng chỉ là giải pháp tình thế, bản thân tôi nghĩ môn Sử không sớm thì muộn vấn đề môn Sử sẽ quay trở lại, đó là chất lượng dạy học môn Sử, muốn cải tạo chất lượng dạy môn sử thì không phải việc bắt buộc hay tự chọn, mà vấn đề phải tìm ra một triết lý mới, và làm sao để môn học này thực sự hấp dẫn.”
Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn thành lập Ban biên soạn, tổ biên tập và tổ chức thẩm định phần nội dung Lịch sử bắt buộc để hoàn thành trước ngày 15/8. Sau đó, các đơn vị tiếp tục thành lập Ban phát triển chương trình Lịch sử với nhiệm vụ biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình, hoàn thành trước ngày 25/8.