Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ

Sáng 09/07, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ . Tham dự có Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ chính trị, thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Uỷ viên Bộ chính trị.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó thủ tướng Lê Văn Thành. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. 

 Mở đầu Lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật tổng hợp, đặc sắc đã tái hiện sinh động cuộc đời, thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng và lòng yêu nước, nhà lãnh đạo xuất sắc của Ðảng và cách mạng Việt Nam đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Đào Hồng Lan nêu bật những cống hiến to lớn và sự hi sinh oanh liệt của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã góp phần làm rạng danh Tổ quốc, dân tộc, tô thắm thêm lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước và quê hương Bắc Ninh. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Đồng chí là một tấm gương mẫu mực về phẩm chất cao quý của người cộng sản. Bí thư tỉnh uỷ Đào Hồng Lan nhấn mạnh, Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp to lớn của Đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng, phát triển đất nước, quê hương phồn vinh, hạnh phúc; học tập tấm gương đạo đức cách mạng, tư duy sáng tạo của Đồng chí Nguyễn Văn Cừ; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 Trước đó Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại làng Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh. 

Anh Tuấn