Mộc Châu: Chính thức khai trương cầu kính dài nhất thế giới

Đúng vào dịp nghỉ lễ 30/04 – 1/5, Mộc Châu chính thức khai trương cầu kính dài nhất thế giới Bạch Long. Đây không chỉ là cầu kính dài nhất Việt Nam mà còn là cầu kính dài nhất thế giới. Chính vì vậy (cầu kính) đã thu hút một lượng lớn du khách đến thăm quan trải nghiệm.

Cầu kính Bạch Long được xây dựng tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu có tổng chiều dài 632m. Đây là cầu kính thứ 3 tại Việt Nam, sau Cầu Rồng mây ở Lai Châu và Cầu Tình yêu cũng ở Mộc Châu. Du khách tới đây sẽ được trải nghiệm phần cầu kính được bắc qua 2 núi dài 285m, rộng 2,4m với các mảng kính cực lớn. Áp dụng công nghệ hiệu ứng 9D với 60 hiệu ứng hình ảnh và âm thanh giả lập để tạo cảm giác. Cầu kính đã được thẩm định theo tiêu chuẩn Quốc tế. Cầu kính Bạch Long đã trở thành “lý do” để nhiều du khách trong và ngoài tỉnh chọn Mộc Châu là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ.

 Nguyễn Quỳnh Anh - Du khách Hà Nội: “Mộc Châu có phong cảnh đẹp, mát mẻ. Đặc biệt cầu kính Bạch Long khai trương nên gia đình em đã quyết định chọn Mộc Châu là điểm đến cho kỳ nghỉ lễ".

Chị Hà Thị Việt Nữ - Du khách thành phố Sơn La: "Cảm giác rất bồi hồi xúc động vì lần đầu tiên được đặt chân lên cầu kính”.

Hiện tại, Cầu kính Bạch Long đã hoàn tất các thủ tục công nhận Kỷ lục Guinness và đang đợi ghi danh “Cầu kính đi bộ dài nhất thế giới”. Đây cũng trở thành niềm tự hào của nhiều người dân Việt Nam đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong dịp lễ thống nhất đất nước

Anh Chu Khương Duy - Du khách Hà Nội: “Tôi đã đi một số cầu kính ở Việt Nam và thấy cầu kính Bạch Long rất đẹp. Giữa núi rừng Tây Bắc mà có cây cầu bắc qua 2 ngọn núi thế này cảm giác rất thú vị”.

Nối tiếp cầu kính là phần đi bộ dài 370m trên vách đá, vực sâu 150m. Ở đây còn có nhiều điểm được thiết kế để có thể nhìn toàn cảnh khu du lịch giúp du khách thoải mái chụp những bức ảnh đẹp nhất. Cầu kính Bạch Long là một trong những hạng mục của quần thể du lịch, nghỉ dưỡng Mộc Châu Island. Ở đây còn có còn có khu vui chơi đa năng với các trò chơi mạo hiểm, khu vui chơi trẻ em, quảng trường, nhà hàng và resort... đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng của đông đảo các đối tượng du khách.

Chị Hoàng Thị Như - Phụ trách truyền thông Khu du lịch Mộc Châu Island: “Mộc Châu Island đưa vào phục vụ du khách, ngoài tham quan cầu kính Bạch Long, còn có rất nhiều hoạt động và hạng mục khác”.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5/2022, khu du lịch Mộc Châu Island đã đón trên 2.000 lượt du khách đến thăm quan và trải nghiệm. Những sản du lịch mới lạ, hấp dẫn mang tầm cỡ quốc tế đã làm phong phú thêm cho hoạt động du lịch tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu; đồng thời góp phần giúp huyện Mộc Châu từng bước phục hồi du lịch sau thời gian vắng khách do đại dịch Covid-19.

Thúy Hà