Mở cửa bảo tàng 3D ngôi nhà cũ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Nhân kỷ niệm 22 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, gia đình và Trịnh Công Sơn Foundation lần đầu mở cửa Bảo tàng 3D ngôi nhà cố nhạc sĩ sinh sống lúc sinh thời.

Bảo tàng 3D ngôi nhà 47C Duy Tân, nay là đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TPHCM mở cửa từ ngày 1/4. Đây là nơi nhạc sĩ đã sinh sống và làm việc tới cuối đời. Tại đây, người mến mộ tài năng nhạc sĩ được viếng thăm tự do, được ‘chạm’ vào từng chi tiết thực tế của ngôi nhà.

Như thông lệ hàng năm, từ sáng sớm 1/4, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng bạn bè và người hâm mộ gặp nhau tại căn nhà nơi nhạc sĩ từng sinh sống để thắp hương, sau đó viếng mộ nhạc sĩ tại nghĩa trang Gò Dưa, TP. Thủ Đức.

Tưởng nhớ 22 năm ngày mất của nhạc sĩ, gia đình và Quỹ Trịnh Công Sơn cũng cho ra mắt bộ sưu tập tem kỹ thuật số lưu trữ bằng công nghệ blockchain với số lượng 222 chiếc.

Nằm trong chuỗi sự kiện "22 Năm một câu chuyện – Trịnh Công Sơn", ngày 9/4/2023 sẽ khai mạc Triển lãm tranh cá nhân của nhạc sĩ và Đêm nhạc "The Legend Concert - Trịnh Công Sơn" tại không gian Nghệ thuật M.A.S – The Global City, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Trình