"Mẹ" Dung của những sinh viên nghèo

Nhiều năm qua, bà Dương Thị Kim Dung đã dành tình cảm, thời gian, thu nhập của gia đình để đỡ đầu, chăm lo sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tham gia làm công tác từ thiện xã hội. Bà Dung là chủ quán cơm gia đình nằm trên đường Nguyễn Sơn Hà, quận 3, TP.HCM. Ngoài 2 tầng dưới là không gian quán, các tầng phía trên được bà Dung bố trí thành nơi ở miễn phí cho sinh viên khó khăn.

Hơn 6 năm qua, quán cơm nhỏ này là địa chỉ quen thuộc của các bạn sinh viên khó khăn. Ở đây, các bạn được chủ quán là bà Dương Thị Kim Dung, 70 tuổi giúp đỡ, cho ăn ở miễn phí tại nhà mình.

Quán cơm chủ yếu bán vào buổi trưa dành cho sinh viên, người lao động, người dân xung quanh... Ngoài 2 tầng dưới là không gian quán, các tầng phía trên được bà Dung bố trí nơi ở cho sinh viên.

Ngoài giúp đỡ những sinh viên nghèo khó khăn, bà Dung còn tham gia công tác từ thiện xã hội với các nhà hảo tâm, cơ quan Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn TP.HCM.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Mỹ Tho