Mạnh dạn thí điểm chính sách "hút" đầu tư tư nhân vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường đầu tư ngân sách Nhà nước cho khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo là thực sự cần thiết và nên được thực hiện đồng thời với các biện pháp chính sách thu hút đầu tư tư nhân. Việt Nam cần mạnh dạn thử nghiệm chính sách để khắc phục những khó khăn trong thu hút đầu tư của khu vực tư nhân.

Đây là ý kiến của các nhà quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, doanh nghiệp tại Hội thảo "Thu hút đầu tư tư nhân vào phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo Việt Nam, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững" do Bộ KH&CN phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Chương trình phát triển Liên hợp quốc tổ chức. 

Sự đóng góp vốn đầu tư tư nhân và đầu tư tài chính hỗn hợp đóng vai trò rất quan trọng trong đẩy mạnh đầu tư KHCN trong nhiều lĩnh vực. Hiện đầu tư công và tư nhân vào KHCN tại Việt Nam còn tương đối thấp so với mức trung bình toàn cầu dù đã xây dựng khung pháp lý khuyến khích đầu tư tư nhân, nhưng các nhà đầu tư tư nhân vẫn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện đầu tư quy mô lớn vào KHCN và đổi mới sáng tạo.

Chia sẻ khó khăn của các cơ sở nghiên cứu, ĐHQGHN cho biết, mặc dù đã có sự gia tăng rõ rệt về số lượng, chất lượng và quy mô hợp tác nghiên cứu, tiềm năng hợp tác với các đối tác của ĐHQGHN hiện mới chỉ được khai thác một phần nhỏ và cần có những chính sách giúp thúc đẩy hơn nữa hoạt động này. Do đó, ĐHQGHN đề xuất Nhà nước cần sớm tháo gỡ những điểm nghẽn nhằm giải phóng nguồn lực của các trường đại học cho hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo. Nếu như chưa có đủ điều kiện chín muồi để ban hành các quy định chính thức thì Nhà nước có thể cho phép thí điểm một số chính sách.

Theo các chuyên gia đến từ UNDP, việc thực hiện một chương trình thí điểm đẩy mạnh hợp tác công - tư và đầu tư tư nhân trong các dự án thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ; khuyến khích viện nghiên cứu, trường đại học thu hút đầu tư tư nhân vào các hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo là rất cần thiết.

Cũng nhân dịp này, ĐHQGHN đã kêu gọi đầu tư theo hình thức thí điểm hợp tác công tư PPP để triển khai khu đô thị đại học quốc gia theo mô hình “5 trong 1” gồm: Trung tâm đào tạo tài năng; Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ hiện đại; Trung tâm đổi mới sáng tạo ngang tầm quốc gia và quốc tế; Đô thị đại học thông minh, hiện đại; Trung tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo quốc tế. Khu đô thị ĐHQGHN được đầu tư với mục tiêu trở thành khu đô thị trọng điểm ở phía Tây, tập trung của nguồn lực tri thức khoa học, công nghệ; nghiên cứu, chuyển giao tri thức, kết nối liên thông với khu công nghệ cao Hòa Lạc, toàn thành phố và khu vực Tây Bắc Bộ.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Thế Anh