Lương cả triệu đồng/ngày vẫn chật vật tìm người giúp việc ngày Tết

Tình trạng thiếu giúp việc những ngày cận tết hầu như năm nào cũng diễn ra. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người lao động về quê ăn tết sớm khiến các gia đình lại càng chồng chất khó khăn. Đặc biệt đối với gia đình có con nhỏ. Mặc dù mức giá giúp việc ngày tết nâng lên đến gần triệu đồng mỗi ngày những vẫn chật vật tìm.

Gia đình chị My đã đăng lên facebook hay các hội nhóm nhiều lần tìm người giúp việc, trông trẻ từ nhiều tháng qua nhưng đến nay vẫn phải vừa làm việc nhà, chăm 2 con, vừa quản lý công việc ở Đà Nẵng. Đặc thù công việc là dịch vụ thuê homestay cho khách du lịch nên càng dịp lễ, Tết càng bận. 

Chị Mai Huyền My, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội: “Đáng ra nếu mà có người trông bé cho thì mình sẽ đi ra đi vào thường xuyên, quản lý công việc sẽ tốt hơn. Nhưng mà gần đây thì cũng không đi đâu được ở nhà 24/7 với cả hai cháu. Mặc dù cũng tìm từ trước Tết vài tháng rồi đấy chứ nhưng mà rất là khó. Nếu mà không có giúp việc thì công việc bị ảnh hưởng thì đương nhiên thu nhập bị đi xuống.Thế này là cũng mệt mỏi lắm .”

Việc cần người ngày Tết thậm chí còn xảy ra đối với các gia đình đang có giúp việc. Còn gần nửa tháng nữa mới tới Tết mà gia đình chị Dương đã phải chuẩn bị cho giúp việc về quê. Rục rịch tìm giúp việc mấy ngày Tết. Tuy nhiên để tìm được người trông trẻ mới và giao phó cả căn nhà cho người lạ thì cũng rất khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Dương, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội: “Công việc của 2 vợ chồng là làm đến sát tết, thậm chí còn vào Tết, chồng có thể đi công tác. Nói chung rất là khó, nếu cô giúp việc về sớm sẽ chẳng ai trông em bé cả. Mà tìm mãi chẳng có ai chịu ở lại Tết cả. Mà trông trẻ con bé thế này phải biết cách trông cơ chứ không đơn giản tìm là được ngay.”

Chị Lê Thị Thơm, Lao động tại Hà Nội: “Cả 1 năm tôi đã xa nên có cái Tết đoàn viên thì tôi phải về với gia đình. Bình thường tôi ở lại với gia đình đây đến sát tết nhưng năm năy vì dịch bệnh nên tôi xin về trước ông công ông táo vì quy định cách ly của mỗi địa phương nên tôi phải về thực hiện sớm”.

Nhiều hội nhóm tìm việc làm thêm, việc làm part-time, việc làm Hà Nội... gần đây liên tục đăng tin tìm người giúp việc, người trông nhà xuyên Tết với mức giá vô cùng hấp dẫn. Thậm chí có trang web cũng cung cấp dịch vụ thu giúp việc tết kèm theo các mức giá công. Tuy nhiên nhiều đánh giá cho rằng, việc tìm như vậy cũng mang tính rủi ro vì độ tin cậy khó xác thực.  

Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: “Chúng tôi cũng đề suất với Chính phủ sẽ nâng cấp các cơ sở đào tạo nghề. Đặc biệt đối với những cơ sở đào tạo người liên quan đến những phụ nữ có tính chất đặc thù và phù hợp với nhu cầu của thị trường như là nhóm giúp việc gia đình, tiểu thủ công nghiệp hay là chăm soc sức khoẻ”.

Một số chuyên gia cũng khuyến cáo để tránh trường hợp rủi ro, người dân có thể lập hợp đồng thoả thuận, bảo vệ tài sản có giá trị./.

Ngọc Thiện