Luật Kinh doanh bảo hiểm: Cử tri mong muốn có chế tài để đảm bảo nội dung hợp đồng rõ ràng, dễ hiểu

Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm là nội dung nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri,. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã ghi nhận một số ý kiến.

Luật sư NGUYỄN VĂN KỶ - Giám đốc Công ty Luật Kỷ Nguyễn và cộng sự, tỉnh Thừa Thiên - Huế: Như điều 18 trước đây yêu cầu khách hàng khai báo trung thực nhưng dùng từ trung thực lại rất rộng, phải yêu cầu khai báo chính xác. Còn thiếu trung thực mà đánh giá về Luật là lừa dối, cần làm rõ ngôn từ trong Hợp đồng bảo hiểm, giúp khách hàng đảm bảo quyền lợi”.

Ông NGUYỄN VIẾT HƯNG - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ tỉnh Lào Cai: “Mong muốn Quốc hội có thể là sẽ điều chỉnh có 1 hành lang pháp lý phù hợp, dạng như liên ngành phối hợp giữa ngành Bảo hiểm và ngành Y tế sao cho chặt chẽ và bảo đảm được tính công bằng, cũng như khách quan chứ rất nhiều người không có bệnh nhưng người ta vẫn có đầy đủ chứng từ, hồ sơ để người ta thanh toán thì nó sẽ ảnh hưởng".

Chị NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH - Giảng viên Trường Du lịch, Đại học Huế: “Nên có quy định, chế tài để đảm bảo nội dung rõ ràng, những tầng lớp tham gia bảo hiểm đều hiểu, tránh mất mát đi những quyền lợi của họ”
 

Vũ Thắng - Hồng Ngọc