• 2000 lượt xem
  • 23:36 25/07/2022
  • Xã hội

Lớp học huyện miền núi Nghệ An có 40/44 học sinh đạt trên 9 điểm môn Văn

Tính bình quân điểm môn Văn, lớp 12D1, khóa 54, Trường THPT Anh Sơn 1, huyện Anh Sơn, Nghệ An đạt 9,25. Đây cũng là lớp học có điểm môn Ngữ văn trung bình cao nhất cả tỉnh.

Lớp 12D1, khóa 54, Trường THPT Anh Sơn 1, huyện Anh Sơn, Nghệ An là một lớp học miền núi với 40/44 em đạt trên 9 điểm môn Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Trong số 44 học sinh lớp 12D1, có 6 em đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn ; 11 em đạt 9,5; 9 em đạt 9,25 và 14 em đạt 9 điểm. Tính bình quân điểm môn Văn, lớp này đạt 9,25. Đây cũng là lớp học có điểm môn Ngữ văn trung bình cao nhất cả tỉnh.

Cô Hoàng Thùy Dương - giáo viên dạy Văn của lớp cho hay, bản thân cô "không quá sửng sốt" với kết quả của học sinh đạt được bởi đây là nỗ lực của cô và trò trong suốt 3 năm. Lý giải thêm, thầy Nguyễn Cảnh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Anh Sơn 1 nói: Đây là lớp chọn khối D1, ngay từ khi tuyển chọn vào lớp 10, các em phải đạt các yêu cầu như từng có thành tích học sinh giỏi ở THCS môn Ngữ văn, Ngoại ngữ; điểm thi vào lớp 10 môn Văn và Ngoại ngữ đạt kết quả cao; có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cũng là một ưu tiên. Ngoài ra, bản thân cô Dương cũng là một giáo viên dạy giỏi của ngành Giáo dục Nghệ An. 

Được biết, những năm gần đây kết quả môn Ngữ văn của lớp 12D1 đều cao. Năm 2021 có 37/44 em đạt trên 9 điểm môn Văn. Riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn Trường THPT Anh Sơn 1 có 128/463 thí sinh đạt trên 9 điểm môn Ngữ văn, điểm trung bình toàn trường môn học này là 7,98.
 

Phạm Ngọc Hà