• 1028 lượt xem
  • 15:01 18/12/2022
  • Xã hội

Long An: “Xóm Việt kiều cần lắm con chữ”

Long An hiện có trên 100 hộ dân từ Campuchia trở về quê hương, với gần 500 nhân khẩu đang tạm cư tại xóm Việt Kiều, khu dân cư ấp 2, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Hơn 80% người dân Việt Kiều trở về quê hương không biết chữ, hơn 140 em từ 6 đến 14 tuổi không có giấy khai sinh nên không thể đến trường và phổ cập giáo dục tiểu học.

Để giúp các em xóa mù chữ, địa phương đã trưng dụng Trụ sở văn hóa ấp 2 tại khu dân cư vào buổi tối để dạy cho các em biết đọc, biết viết.

Đã 2 năm, cứ đến 18 giờ, các giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Bình thay phiên nhau chạy cả chục km đến Trụ sở văn hóa ấp 2, xã Vĩnh Bình để dạy chữ cho trẻ em Việt kiều Campuchia trở về quê hương cùng gia đình do chưa có đủ điều kiện đến trường.

Để giúp cho trẻ Việt kiều Campuchia biết chữ, UBND Vĩnh Bình xã đã trưng dụng Trụ sở văn hóa ấp 2 vào buổi tối để các thầy cô thay phiên nhau dạy chữ cho gần 40 em học chương trình lớp 1 và lớp 2.

Ở xóm Việt Kiều này đang “cần lắm con chữ” nhưng địa phương thiếu nơi dạy, sách, vở và bút, trẻ em thì thiếu giấy khai sinh. Hiện tại, địa phương đã vận động được các nhà hảo tâm cho tiền xây dựng thêm chỗ dạy cho các em trên phần đất công của Trụ sở ấp 2 nhưng chưa giải quyết hết nhu cầu học chữ cho trẻ em Việt kiều.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Mỹ Tho