• 9723 lượt xem
  • 14:39 06/06/2022
  • Xã hội

Long An: Người dân kỳ vọng sớm triển khai dự án Đường vành đai 3

Dự án đường vành đai 3 đi ngang qua địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An với chiều dài gần 7 km. Đến nay, huyện đã sẵn sàng, chỉ chờ “cái gật đầu” của QH là lập tức bắt tay vào triển khai dự án.

Hộ bà Nguyễn Thị Bé Tám, ngụ tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thuộc quy hoạch vành đai 3. Sau khi được chính quyền địa phương thông tin về dự án, gia đình bà đồng tình ủng hộ các chủ trương của nhà nước.

Bà NGUYỄN THỊ BÉ TÁM - Xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An: “Nói chung Nhà nước làm thì mình ủng hộ phần nào, chấp thuận bồi thường nhưng thoả đáng để cho mình ra đi, chứ không đòi hỏi gì hơn.”

Dự án Đường vành đai 3 chủ yếu đi qua địa bàn 2 xã Mỹ Yên và Tân Bửu, huyện Bến Lức, với 350 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó, có hộ ông Ngô Văn Mật, ngụ tại xã Tân Bửu với diện tích bị ảnh hưởng hơn 2000 m2. 

Ông NGÔ VĂN MẬT – Xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An: “Khi tôi nghe Dự án Đường vành đai 3 đi qua bản thân tôi và người dân đều phấn khởi, mình có thể phát triển được công nghiệp. Mong sớm làm dự án để người dân được hưởng các sớm càng tốt.”

Theo Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, đến nay, huyện đã chuẩn bị xong về nhân sự, hướng tuyến, kê biên… chỉ chờ Quốc hội bấm nút thông qua là lập tức bắt tay vào triển khai dự án.

Ông TRẦN VĂN TƯƠI - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An:Trong quá trình triển khai thực hiện chúng tôi sẽ thông tin cho người dân hiểu chủ trương, lợi ích về đường giao thông quốc gia đi qua. Giá cả bồi thường dựa trên cơ sở có thẩm định riêng. Suất tái định cư chúng tôi cũng chuẩn bị ngay từ bây giờ, chỉ cần bấm nút là chúng tôi triển khai ngay.”

Đường vành đai 3 này kết nối với nút giao Long Thành đi qua địa phận Long An không nhiều nhưng có quyết định rất lớn đến sự phát triển của tỉnh Long An./.
 

Mỹ Tho - Văn Quyền