Lo ngại sự xuất hiện nhiều biến thể phụ XBB

Theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, Việt Nam đã ghi nhận biến thể phụ XBB thuộc biến thể Omicron sau khi giải trình tự gen. Các trường hợp nhiễm biến thể phụ XBB tại thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh hiện vẫn được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ.

Ngay sau đây, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc kết nối điện thoại với ông Nguyễn Lương Tâm - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng để thông tin thêm về sự xuất hiện biến thể XBB cũng như diễn biến của các ca bệnh. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam