Liên hợp quốc và Nga thảo luận lại về thoả thuận ngũ cốc

Phái đoàn Liên hợp quốc và Nga đã tổ chức cuộc gặp tại Geneva, Thuỵ Sĩ để giải quyết các kiến nghị của Moscow. Nga cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đang cản trở hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga tại khu vực Biển Đen ra thị trường quốc tế.

Thoả thuận xuất khẩu ngũ cốc được kí kết vào ngày 22/7 giữa Nga và Ukraine được Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Trong khi Mỹ và các nước khác nhấn mạnh thực phẩm và phân bón của Nga không nằm trong danh sách áp lệnh trừng phạt, thì phía Nga lại cho rằng vẫn có những tác động tiêu cực cản trở quá trình xuất khẩu của họ. Liên hợp quốc cho rằng cuộc thảo luận với Nga đã đạt được những trao đổi “tích cực, chuyên nghiệp và mang tính xây dựng”, tuy nhiên thông tin chi tiết không được công bố.