Liên hợp quốc kêu gọi viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine

Liên hợp quốc đã triệu tập phiên họp để bàn về tình hình nhân đạo ở Ukraine, nơi hàng triệu người đang phải sống trong giá rét với nguồn cung cấp năng lượng và nước bị gián đoạn.

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết 15 trong số 24 tỉnh của Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng mất điện và thiếu nước. Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đang giúp đỡ người dân Ukraine đối mặt với mùa đông, với ước tính số người cần trợ giúp sẽ còn tăng lên trong thời gian tới. Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn thì tình hình ở Ukraine hiện nay đang trở nên tồi tệ với gần 8 triệu người Ukraine tị nạn trên khắp châu Âu và hơn 6 triệu người di tản trong nước.

Lê Hiếu