Liên Hợp Quốc kêu gọi khẩn cấp giảm phát thải và phục hồi hệ sinh thái

Trong báo cáo quan trọng vừa công bố, Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc khẳng định: Biến đổi khí hậu đã gây ra những thiệt hại lớn và những mất mát không thể bù đắp đối với các hệ sinh thái trên đất liền, vùng nước ngọt, vùng biển ven bờ và vùng biển ngoài khơi". Tình trạng phát triển không bền vững đang ngày càng làm trầm trọng thêm những thiệt hại này.

Các chuyên gia khí hậu cho rằng nhiều hệ thống tự nhiên đã đạt đến hoặc gần đến giới hạn về khả năng đối phó với các tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Các đại dương đã hấp thụ một lượng lớn carbon dioxide từ bầu khí quyển do lượng khí thải gia tăng, nhưng điều này đã làm axit hóa đại dương, đe dọa đời sống sinh vật biển. Trái đất nóng lên cũng có liên quan đến việc ngày càng có nhiều các đợt sóng nhiệt biển gây ra hiện tượng tảo nở hoa, khiến cá chết và san hô bị tẩy trắng. Các rạn san hô là nơi sinh sống của ít nhất 25% số loài động vật và thực vật biển. Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu của LHQ nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu bằng cách giảm lượng khí phát thải và chuẩn bị ứng phó với các tác động có thể xảy ra. Giám đốc Chương trình Môi trường LHQ Inger Andersen kêu gọi phục hồi hệ sinh thái toàn diện, từ đại dương đến các khu rừng./.

Vân Hương