Liên hợp quốc kêu gọi áp thuế lợi nhuận của các công ty dầu khí

Trong bối cảnh giá dầu và khí đốt tăng cao đang khiến người dân nhiều quốc gia khốn đốn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi áp thuế đối với lợi nhuận thu được của các công ty dầu khí để giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng.

Thống kê cho thấy, trong quý đầu của năm 2022, tổng lợi nhuận của các công ty năng lượng trên thế giới xấp xỉ 100 tỷ USD. Theo đó, ông Guterres kêu gọi chính phủ các quốc gia nên đánh thuế những khoản lợi nhuận quá mức này và sử dụng quỹ thuế đó để hỗ trợ những người gặp khó khăn trong cuộc khủng hoảng trên.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ANTONIO GUTERRES: Việc các công ty dầu khí thu được lợi nhuận kỷ lục từ cuộc khủng hoảng năng lượng này là trái đạo đức đối với cộng đồng người nghèo đang chịu tác động từ cuộc khủng hoảng trên. Không những vậy, vấn đề sẽ gây ảnh hưởng mạnh đến khí hậu.”

Người đứng đầu LHQ cho rằng tất cả các quốc gia, và đặc biệt các nước phát triển, phải quản lý nhu cầu năng lượng. Việc tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy giao thông công cộng và các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo là rất thiết yếu. Bên cạnh đó, cần mở rộng thêm quá trình chuyển đổi năng lượng xanh.

Nhận định đây là vấn đề chung của thế giới, ông Guiterres bày tỏ hy vọng các khuyến nghị mới đưa ra có thể xoa dịu cuộc khủng hoảng hiện nay.

Đinh Phượng