Liên hợp quốc đề ra giải pháp hỗ trợ tài chính Châu Phi

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Phi (AU) được tổ chức tại Ethiopia, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết sẽ chi 250 triệu đô la từ quỹ khẩn cấp để giúp các nước Châu Phi ứng phó với nạn đói.

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Phi năm nay có sự tham gia của 55 nhà lãnh đạo các nước Châu Phi, cùng tham gia thảo luận để tìm giải pháp tháo gỡ các vấn đề như cuộc khủng hoảng an ninh, xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu, hay nạn đói đang xảy ra trên lục địa. Theo đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres mong muốn có những cải cách sâu rộng đối với cấu trúc tài chính quốc tế để hỗ trợ các nước đang phát triển một cách hiệu quả hơn.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều quốc gia nghèo mang gánh nặng do các khoản nợ. Trong năm 2022, tỷ lệ nợ công ở Châu Phi đang ở mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ qua. Nhiều quốc gia tại Châu Phi, bao gồm cả Ethiopia, đã tìm kiếm các thỏa thuận tái cơ cấu nợ theo chương trình của IMF để nhanh chóng vượt qua khủng hoảng, nhưng quá trình này đã bị trì hoãn.