Lễ hội sầu riêng lần đầu tiên được tổ chức tại Đắk Lắk

Lễ hội sầu riêng Krông Pắk lần thứ nhất sẽ được tổ chức từ ngày 1-3/9/2022, tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk và có nhiều nội dung, hoạt động hấp dẫn, lôi cuốn du khách đến tham dự gắn kết để tạo thương hiệu bền vững cho loại cây đặc sản, giá trị cao này.

Lễ hội sầu riêng nhằm quảng bá về hình ảnh, con người, tiềm năng đất đai, kinh tế của huyện Krông Pắk nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung đến du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, còn là cơ hội giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc thù riêng của huyện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch trên địa bàn.Theo ban tổ chức thì Lễ hội sầu riêng lần thứ Nhất sẽ diễn ra từ ngày 1/9 đến 3/9 với nhiều hoạt động như: Lễ khai mạc; hội chợ trưng bày, triển lãm các sản phẩm trái cây, nông sản đặc trưng của huyện và vùng lân cận; hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển nông sản, nông nghiệp bền vững; lễ hội đường phố; liên hoan hát dân ca và tấu nhạc cụ dân tộc; ngày hội văn hoá các dân tộc; thả khinh khí cầu, dù lượn.

Duy Hòa