Lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập trên quê hương Đại tướng

Đã thành thông lệ, cứ vào mỗi dịp Quốc khánh 2/9 hằng năm, người dân Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình lại hào hứng, náo nức tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống mừng Tết Độc lập trên dòng sông Kiến Giang. Đặc biệt là lễ hội đua thuyền năm nay được tổ chức lại sau hai năm phải tạm dừng do đại dịch.

Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là hoạt động văn hóa, thể dục thể thao độc đáo, được tổ chức thường niên nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, tinh thần thượng võ trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây cũng là dịp để con em người dân xứ Lệ cùng hướng về quê hương, tưởng nhớ đến công lao trời biển của Bác Hồ, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những người đi trước đã hy sinh giành độc lập cho dân tộc.