Lấy ý kiến người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến (đầu cầu Hà Nội và các điểm cầu tại Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ và Châu Úc).

Hội nghị lấy ý kiến người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi đã kết nối với 30 điểm cầu trên thế giới, đó là những nước có đông đảo người Việt và các ý kiến đều đại diện cho cả một cộng đồng tại một quốc gia. Nhiều ý kiến đã tập trung vào kiến nghị về việc mở rộng quyền sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài ra ngoài các dự án phát triển nhà ở.

Ông Ngô Hướng Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết bước đầu ý kiến của bà con đã được tiếp thu tích cực.

Các đại biểu cho rằng, việc thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước tạo thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài bằng các văn bản quy định của pháp luật theo hướng phát huy hơn nữa nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài sẽ là điều kiện thiết yếu để bà con về nước sống, làm việc, đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Vân Hương