Lầu Năm Góc tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine

Sau lệnh ngừng bắn của Nga, Washington đã bày tỏ thái độ hoài nghi và khẳng định sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev nhằm tăng cường năng lực chiến đấu.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Patrick Ryder cho biết trọng tâm của Mỹ là sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Theo đó, Mỹ và Đức đã tuyên bố gửi xe chiến đấu bọc thép cho Kiev.

Gói vũ khí của Mỹ sẽ được công bố cụ thể vào cuối tuần, dự kiến sẽ bao gồm khoảng 50 phương tiện chiến đấu Bradley như một phần hỗ trợ an ninh với tổng trị giá khoảng 2,8 tỷ USD.

Trước thông tin này, Tổng thống Ukraine Volordymyr Zelensky khẳng định hệ thống chiến đấu Bradley chính là vũ khí mà quốc gia này đang rất cần.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam