• 1011 lượt xem
  • 04:28 17/08/2022
  • Kinh tế

Lãnh đạo Chính phủ thị sát, bàn cách gỡ chậm cho "Đô thị đại học" ở Hoà Lạc

Chiều 16/08 tại Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội, nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Dự án “Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội”  nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó vốn từ Ngân hàng Thế giới là 100,87 triệu USD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam trị giá 24,31 triệu USD. 

Với khoản tín dụng này, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng tại ba khu vực với tổng diện tích đất là 37,5 ha trong tổng số 1.000 ha của khuôn viên. Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc bao gồm 21 dự án thành phần với quy mô khoảng 60.000 sinh viên; diện tích đất hơn 1.100 ha, tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2025. 

Tuy nhiên đến nay, lũy kế giải ngân cho dự án mới đạt khoảng 3.000 tỷ đồng nên tiến độ dự án chậm nhiều so với kế hoạch. Đại học Quốc gia Hà Nội đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Hòa Lạc. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Ban lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Xây dựng xác định rõ ranh giới địa lý quy hoạch khu đô thị đại học, từ đó có quy hoạch xây dựng đồng bộ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành, địa phương có liên quan quyết tâm, bàn giải pháp đặc thù để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ đưa sinh viên lên học tập tại Hòa Lạc. 

Phan Hằng