Lãnh đạo các nước trên thế giới chờ đợi kết quả Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20

Kể từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đoàn kết, dẫn dắt nhân dân Trung Quốc phấn đấu, đạt được những thành tựu to lớn, đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đặc biệt từ Đại hội XVIII (18) đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu kinh tế ấn tượng.

Từ nền tảng này, Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc được kỳ vọng sẽ đề ra những chủ trương, mục tiêu lớn không chỉ trong 5 năm mà còn trong nhiều năm tới, xây dựng toàn diện một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, tiến tới mục tiêu 100 năm lần thứ 2. 

Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đất nước Trung Quốc gặt hái nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng từ 53.900 tỷ nhân dân tệ lên 114.400 tỷ nhân dân tệ. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 16.500 nhân dân tệ lên 35.100 nhân dân tệ. Dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, GDP của Trung Quốc vẫn tăng trưởng 8,1% năm 2021 và 2,5% trong 6 tháng đầu năm 2022.

Đáng chú ý, Trung Quốc đã tự chủ phát triển và đưa vào ứng dụng rộng rãi nhiều công nghệ tiên tiến về hàng không vũ trụ, robot, công nghệ 5G, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật...

Ông CRAIG ALLEN, Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - Trung Quốc: “Mọi thứ đang diễn ra và thay đổi rất nhanh chóng tại Trung Quốc, cả về tốc độ và quy mô. Sự kết hợp giữa tốc độ và quy mô, theo tôi nghĩ là một đặc điểm vô cùng độc đáo. Các quốc gia khác sẽ chỉ có thể đạt được một trong hai mục tiêu này, chứ không thể phát triển cùng lúc cả về quy mô và tốc độ.”

Ông ERNESTO SAMPER PIZANO, Cựu Tổng thống Colombia: “Tôi đã nhiều lần ghé thăm Trung Quốc và đã tận mắt chứng kiến những bước tiến bộ vượt bậc của Trung Quốc. Chỉ trong vòng 20,30 năm, Trung Quốc đã trở thành một quốc gia có tầm ảnh hưởng trên thế giới.”

Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc có ý nghĩa và vai trò quan trọng. Thứ nhất, Đại hội sẽ hoạch định một cách khoa học những những chủ trương lớn, mục tiêu, nhiệm vụ đối với sự phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đất nước Trung Quốc trong 5 năm tới, thậm chí dài hơn. Thứ hai, Đại hội sẽ khẳng định rõ ràng hành trình mới và các mục tiêu mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo nhận định của các chuyên gia quốc tế, Đại hội XX sẽ không chỉ có tác động sâu rộng đối với Trung Quốc, mà còn có sức ảnh hưởng đối với toàn thế giới.

Ông MARTIN JACQUES, Khoa Chính trị và Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Cambridge, Anh: “Đảng Cộng sản Trung Quốc là Đảng chính trị có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới, vì vậy, tầm ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ ở tầm quôc gia mà còn mang tính toàn cầu. Những sự kiện như thế này sẽ gia tăng sức ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc sâu rộng hơn tới thế giới.”

Tổng thống Iran EBRAHIM RAISI: Tôi hy vọng rằng Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đưa ra những giải pháp thiết thực cho chặng đường mới của Trung Quốc và định hình hướng đi mới cho sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước.”

Tổng thống Indonesia JOKO WIDODO: “Chúng tôi chúc cho Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, đưa ra các quyết định không chỉ có lợi cho người dân Trung Quốc mà còn tăng cường ổn định trong khu vực và hòa bình thế giới, đóng góp vào sự thịnh vượng của khu vực và toan cầu.

Kim Ngọc