Lắng nghe nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu

Chiều 09/9, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến kết hợp trực tiếp về chính sách, pháp luật đối với cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

Tại tọa đàm, kiều bào đã chia sẻ nhiều tâm tư, nguyện vọng, mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được tạo điều kiện xây dựng quê hương đất nước. 

Cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu hiện có khoảng một triệu người, đa phần bà con có cuộc sống ổn định, hội nhập và đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, có nhiều trí thức và doanh nhân thành đạt. Một số nước châu Âu có đông người Việt Nam định cư có chính sách quốc tịch mềm dẻo. Được giữ quốc tịch Việt Nam song song với quốc tịch của nước sở tại, chính vì vậy, là mong mỏi đối với nhiều bà con.

Thời gian tới, trong khuôn khổ chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài”, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tọa đàm nhằm lắng nghe nhiều hơn nữa mong muốn, kiến nghị của bà con kiều bào, từ đó sẽ có những đề xuất mạnh mẽ tới Quốc hội.

Nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Kim Ngọc