Lan tỏa chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"

Sau hơn 3 năm phát động, chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” do Báo Người Lao Động đã góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và đặc biệt giúp bà con ngư dân vững tâm vươn khơi, bám biển.

Hơn 3 năm qua, báo Người Lao động đã phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ tư lệnh Quân khu 7 cùng nhiều đơn vị khác tổ chức 150 sự kiện; trao tặng và ký kết trao tặng 1.252.220 lá cờ Tổ quốc đồng bào các tỉnh thành toàn quốc.

Ông NGUYỄN PHÚ QUỐC, Phó Cục trưởng Cục kiểm ngư Việt Nam,Cục kiểm ngư: "Thời gian qua phối hợp rất tốt với báo Người Lao động để phát cờ đến ngư dân. Mỗi chuyến tàu trên biển ra khơi của ngư dân không chỉ khai thác thuỷ sản, mà mỗi lá cờ trên con tàu còn khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc."

Trong giai đoạn 2, chương trình “ Một triệu lá cờ Tổ Quốc cùng ngư dân bám biển” đặt mục tiêu trao tặng 2 triệu lá cờ Tổ quốc với 3 hợp phần: “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, “Cờ Tổ quốc biên cương” và “Đường cờ Tổ quốc”.

Ông TÔ ĐÌNH TUÂN, Tổng biên tập Báo Người Lao Động: "Như vậy là chương trình sẽ bổ sung thêm các phần như: Tặng học bổng cho con ngư dân chịu khó học giỏi, phao cứu sinh, xây dựng đường cờ, cột cờ dọc tuyến biên giới trên bộ, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia từ biển khơi đến đất liền."

Dịp này, báo Người lao động đã khai mạc Triển lãm “Hành trình ba năm xuống biển lên rừng” tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh để giới thiệu những nội dung, hình ảnh tiêu biểu trong thời gian hơn ba năm thực hiện chương trình.

Quang Duy