Tại làng tre Phú An, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang diễn ra Hội thảo thế giới về tre lần thứ 4 - World Bamboo Workshop 2022. Sự kiện do UBND tỉnh Bình Dương, tổ chức Tre thế giới, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đồng Tháp, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh đồng tổ chức. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện này.
Anh Võ Tấn Tân, nghệ nhân thủ công mỹ nghệ ở Hội An tham dự Hội thảo Thế giới về cây tre bằng những sản phẩm đặc sắc của anh trong hơn 10 qua: lồng đèn cách điệu từ tre, cá chép, các vật dụng trong gia đình.
Anh VÕ TẤN TÂN - Nghệ nhân thủ công mỹ nghệ: "Đây là cơ hội rất lớn để khẳng định vị thế của ngành tre VN không chỉ là sx đại trà công nghiệp mà chúng ta còn có những sản phẩm tinh tế, có giá trị cao".
Chị HÀ THUỶ VÂN - Thành phố Hồ Chí Minh: "Công việc của tôi là thiết kế nên đến với Workshop này thì tôi rất ấn tượng tôi rất ấn tượng với tính ứng dụng của cây tre, nó cho tôi nhiều ý tưởng hơn tronng thiết kế của mình".
Cô DIANA STUART - Khách tham quan: "Đây là lần đầu tiên tôi đến với workshop về tre… ở đây thật tuyệt…Bạn thấy đấy, mọi thứ ở đây được làm từ tre, rất thân thiện với môi trường".
Làng tre Phú an, Bến Cát, Bình Dương là địa điểm đầu tiên diễn ra hội thảo tre thế giới. Sau đó, trong 2 ngày 20,21/9 hội thảo sẽ tiếp tục được tổ chức tại Đại học KHTN và Đồng Tháp... Chuỗi sự kiện có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu tre đến từ nhiều quốc gia để chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng chiến lược phát triển cây tre trong bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và góp phần quảng bá hình ảnh cây tre, đất nước, con người Việt Nam".
Ông ĐOÀN TẤN BỬU - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp: "Mở mang trở lại những diện tích trồng tre vừa là cảnh quan sinh thái, vừa là du lịch giúp kết nối rất có ích cho bà con ở khu vực nông thôn".
PGS.TS TRẦN LÊ QUAN - Hiệu trưởng trường Đại học KHTN, ĐHQG-HCM: "Việt Nam đã tuyên bố tại hội nghị COP26 thì VN sẽ giảm phát thải ròng về 0. cây tre phát huy khí C02 rất mạnh. Nên nó là đối tượng được các nhà khoa học trên thế giới rất quan tâm bảo tồn để giảm phát thải khí nhà kính".
Thị trường tre Việt Nam xuất khẩu đến 100 quốc gia, mang về doanh thu 300-400 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên, tiềm năng kinh tế từ cây tre còn rất lớn. Để khai thác hết tiềm năng này, cần có những chính sách phù hợp, triển khai đồng bộ trong canh tác, khai thác cũng như bảo tồn loại cây này. Giữ tre, đồng nghĩa với việc gìn giữ hình ảnh biểu tượng cho tính cách và truyền thống của người Việt Nam.