Lần đầu tiên mổ nội soi kép lấy sỏi cho bệnh nhân

Một bệnh nhân bị tái phát sỏi thận nhiều lần trong suốt 15 năm qua. Dù đã được mổ lấy sỏi 3 lần theo phương pháp mổ hở truyền thống, nhưng vẫn chưa thể điều trị dứt điểm, khiến bệnh nhân đau đớn và phải ra vào bệnh viện liên tục. Bệnh nhân vừa được khoa Ngoại Tiết niệu, bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện đồng thời 2 kỹ thuật nội soi trong 1 lần mổ để điều trị căn bệnh.

Đây là lần đầu tiên kỹ thuật tiên tiến này được áp dụng thành công tại bệnh viện Chợ Rẫy. 

Bệnh nhân nữ 58 tuổi, nhập viện khi đang phải mang ống dẫn lưu trên người, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, sốt, đau. Bệnh nhân mong muốn cắt thận vì mổ 3 lần vẫn không hết sỏi, bị những cơn đau dày vò nhiều năm. Tuy nhiên, qua kiểm tra, các bác sĩ đánh giá chức năng thận vẫn tốt nên chỉ định không cắt thận. Sau hội chẩn, bệnh nhân được tư vấn áp dụng kỹ thuật phối hợp 2 đường nội soi trong cùng 1 cuộc mổ để tiếp cận sỏi.

Đây cũng là xu hướng mới trên thế giới, và Chợ Rẫy là đơn vị tiên phong áp dụng kỹ thuật này đầu tiên tại Việt Nam.
Sau mổ, bệnh nhân đã được lấy sạch sỏi, sức khoẻ ổn định, hết đau, đi lại, sinh hoạt bình thường.

Theo TTXVN