Làm sâu sắc thêm quan hệ Hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ

Diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị và 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là cơ hội để 2 bên trao đổi về các biện pháp thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ - Việt Nam

Tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, hai bên  nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022 nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau của người dân hai nước; đánh giá cao hợp tác quốc phòng – an ninh tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thể hiện sự tin cậy cao giữa hai nước. Khẳng định hai bên luôn coi nhau là người bạn truyền thống tin cậy và gắn bó, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai chương trình hành động giai đoạn 2021 - 2023 nhằm mang lại những lợi ích thiết thực, hiệu quả cho Chính phủ và nhân dân hai nước. Tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương; tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Hội kiến Tổng thống Ấn Độ, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng quan hệ hai nước được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, nay ngày càng phát triển chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp của Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và trên các kênh Đảng, địa phương và giao lưu nghị sĩ hữu nghị, giao lưu nhân dân. Hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt Chương trình hành động 2021-2023 triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và Tầm nhìn chung về hoà bình, thịnh vượng và người dân, đã được thông qua tháng 12/2020,tăng cường hơn nữa quan hệ tốt đẹp hiện nay.

Tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít và Lãnh đạo Đảng Quốc đại Ấn Độ đến chào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đều khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của nhân dân Ấn Độ. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ  cho biết luôn dành tình cảm đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh , các Đảng viên Đảng cộng sản Ấn độ cũng gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bác Hồ. Trụ sở Đảng có đặt trang trọng Bức tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và rất nhiều bức ảnh đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít, cho biết theo dõi rất sát tình hình Việt Nam và những Nghị quyết do Đảng cộng sản ban hành; cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến thăm trụ sở của Đảng tại Calcutta. Xu hướng tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam xuất phát từ tình cảm, mong muốn và nhu cầu người dân Ấn Độ.

Ngoài thành công trong tiếp tục thúc đẩy quan hệ  hữu nghị truyền thống, tạo dựng được tin cậy chính trị cao, trong những năm qua, quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước đã đạt được những thành tựu quan trọng. Thương mại tăng trưởng trung bình 20% mỗi năm kể từ khi hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và dự kiến đạt 13 tỷ đô la năm 2021. Ấn Độ đã trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam hiện có hơn 34.400 dự án đầu tư nước ngoài của 141 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký trên 400 tỷ USD. Tuy nhiên, số vốn đăng ký của các nhà đầu tư Ấn Độ vào Việt Nam chưa đến 1 tỷ USD và ngược lại, các nhà đầu tư từ Việt Nam vào Ấn Độ cũng chưa nhiều.

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến Lễ trao 12 thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ trong các lĩnh vực như hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin; chế biến dầu khí và năng lượng; triển khai thực hiện hạ tầng dự án công viên dược tại Việt Nam; thỏa thuận hợp tác về trồng cây dược liệu theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam; hợp tác đầu tư phát triển các loại thuốc đặc trị COVID-19 mới; hợp tác về chuyển giao công nghệ và công nghệ thông tin; hợp tác về tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư; hợp tác về giáo dục và du lịch…; trong đó có 3 dự án với tổng mức đầu tư rất cụ thể lên đến 800 triệu USD. 

Việt Nam và Ấn Độ là hai nước có lịch sử giao lưu lâu đời, có nhiều nét tương đồng về văn hóa.. Trong chuyến thăm, các nhà lãnh đạo hai nước đều khẳng định tầm quan trọng của văn hóa trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Ấn Độ. Hai bên đều thống nhất phối hợp tổ chức tốt “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ” và “Tuần Văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam” nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2022; tăng cường thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực khảo cổ học, trùng tu, phục chế di sản văn hóa; hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh. Thống nhất thúc đẩy hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân lên tầm cao mới, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo và nhu cầu của nhân dân hai nước, đồng thời làm tốt công tác truyền thông, lan tỏa, giáo dục thể hệ  trẻ và  công chúng giá trị văn hoá tốt thống tốt đẹp và giá trị văn hóa của hai nước.

Chuyến thăm chính thức Ấn ĐỘ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam với khu vực và quốc tế. Kết quả chuyến thăm tiếp tục phát huy thế mạnh của ngoại giao nghị viện trong quan hệ song phương với hai đối tác chiến lược quan trọng ở khu vực châu Á, củng cố quan hệ chính trị tin cậy với lãnh đạo cấp cao Quốc hội Ấn Độ.

Ngay sau khi về nước, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam, Bộ Y tế và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Lễ bàn giao vaccine, vật tư, nguyên liệu điều chế thuốc và kinh phí cho các cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam. Theo đó, Tập đoàn Bharat Biotech (Ấn Độ) ủng hộ 200.000 liều vaccine COVAXIN cho trẻ em dưới 18 tuổi; Chuyển giao toàn bộ công nghệ và 01 tấn nguyên liệu điều chế 4.750.000 viên thuốc MOVINAVIR 200mg điều trị COVID-19 do công ty Optimus Pharma (Ấn Độ) phối hợp với Công ty cổ phần hoá – dược phẩm Mekophar (Việt Nam); Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc) ủng hộ cùng với BIDV 2 tỷ Won (khoảng 40 tỷ đồng) để triển khai các hoạt động an sinh xã hội bao gồm Chương trình tặng 65 xe cứu thương và xây nhà văn hoá, nhà tránh lũ.