Làm sâu sắc thêm vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm trong Báo cáo gửi đến Kỳ họp thứ 3

Chiều 11/5, UBTVQH đã cho ý kiến vào báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi đến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. Các thành viên UBTVQH đề nghị cần làm sâu sắc thêm một số vấn đề liên quan đến chương trình lập pháp của Quốc hội, trong đó có sửa đổi Luật Đất đai, công tác điều hành kinh tế vĩ mô.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, cần nghiên cứu bổ sung thêm vấn đề về y tế, giáo dục, việc làm, rút bảo hiểm xã hội 1 lần. Cùng với đó, báo cáo cũng cần đánh giá rõ thêm về công tác dạy và học từ khi chuyển từ học trực tuyến sang trực tiếp, tiêm vaccine cho trẻ từ 5-12 tuổi. Bên cạnh đó, thời gian qua, nhiều cuộc tiếp xúc cử tri đã có phản ánh với đoàn đại biểu Quốc hội về việc sửa đổi Luật Đất đai, vì vậy báo cáo cũng cần bổ sung thông tin về vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Trung ương thống nhất, đề nghị Quốc hội xem xét cho ý kiến vào kỳ họp thứ 4, các đồng chí bổ sung phần người dân đánh giá về kết quả Hội nghị Trung ương. Căn cứ vào ý kiến của đoàn đại biểu Quốc hội, một số đoàn cần làm rõ thêm, đánh giá thêm dạy học, chuyển từ học trực tuyến sang học trực tiếp, tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi, y tế, giáo dục, thị trường lao động chung thành y tế, việc làm.”

Đánh giá cao báo cáo đã có sự đổi mới trong việc lấy ý kiến các thành viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị báo cáo cần đề cập thêm ý kiến của cử tri về việc Đảng, Nhà nước ban hành chính sách phát triển kinh tế - xã hội, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; diễn biến của hậu Covid-19 tới sức khoẻ của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “Cử tri đánh giá cao việc tiêm vaccine, giảm thương vong, hoan nghênh Đảng, Nhà nước ban hành các chính sách nhằm tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp. Cử tri đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng, trong phần những lo ngạị, đề nghị thêm nhấn mạnh hậu quả của Covid-19 đối với học tập, tâm lý, ngành y tế, ngành chức năng, thông tin nhiễu, bịa đặt trong giai đoạn Covid.”

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành cao với báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đưa ra nhóm vấn đề nổi cộm kiến nghị tới Quốc hội và các cơ quan thẩm quyền. 

Tuy nhiên, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị báo cáo cần bổ sung làm sâu sắc thêm các nội dung liên quan đến việc cử tri đánh giá cao việc Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường, cũng như kết quả Hội nghị Trung ương 5, vấn đề giá cả tăng cao ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân… Đồng thời, đề nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để rà soát, đánh giá kỹ toàn diện các vấn đề được nhân dân và cử tri cả nước quan tâm để gửi tới kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Quang Sỹ