Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhân tố quyết định đến tăng năng suất lao động nhưng hiện nay nguồn nhân lực nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Trong khi, ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề còn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, việc làm chủ công nghệ còn thấp hơn các nước.
Trong phiên làm việc chiều 27/10, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng thực trạng này đặt ra yêu cần cần phải có giải pháp tổng thể hơn để nâng cao chỉ tiêu tăng năng suất lao động trong thời gian tới.
Một số ý kiến đại biểu bày tỏ lo ngại khi chỉ tiêu tăng năng suất lao động dự kiến năm 2022 chỉ đạt khoảng 4,7 đến 5,2%, thấp hơn nhiều so với kế hoạch đặt ra. Đây là chỉ tiêu có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển nhanh, bền vững đất nước. Với mức tăng này không chỉ thấp hơn giai đoạn vừa qua mà còn khó thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực.
Các ý kiến đại biểu cũng cho rằng cần ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục đào tạo, sớm khắc phục tình trạng tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, cơ cấu đào tạo thiếu hợp lý, thiếu hụt lao động có tay nghề cao, khoảng cách giữa giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động còn lớn như hiện nay.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình!